Sức khỏe các bệnh nhi đã hồi phục sau khi dùng thuốc giải độc đặc hiệu
Liên quan đến 2 bệnh nhi H.Q.B (11 tuổi) và H.Q.N (7 tuổi) trú xã Phước Năng (TP Đà Nẵng) bị ngộ độc botulinum sau khi ăn cá ủ chua, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng, ngày 17-3, BSCKII Trần Văn Hòa - Khoa Nhi cấp cứu -Hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện này cho biết: Sau khi được sử dụng thuốc giải độc đặc hiệu từ sự hỗ trợ kịp thời của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 2 bệnh nhi đã tỉnh táo hoàn toàn, tự thở bằng cơ hô hấp của mình.
Sau 24 giờ dùng thuốc, các bệnh nhi đã được rút máy thở. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi H.Q.B đã ổn định, không phải thở oxy và không phải can thiệp thuốc gì nhiều. Riêng bệnh nhi H.Q.N do còn tổn thương phổi (viêm phổi) nên được cho thở CPAP và điều trị hỗ trợ bằng kháng sinh…
Trao đổi với phóng viên tại phòng bệnh trưa cùng ngày, chị H.T.T.- mẹ 2 bệnh nhi xúc động chia sẻ: "Mình rất mừng, rất vui sướng khi thấy 2 con đã qua cơn nguy kịch. Gia đình mình rất xúc động và cảm kích trước tấm lòng cùng sự chăm sóc tận tình, chu đáo của các bác sĩ, y tá ở đây. Nhờ có các bác sĩ, các y tá mà hai con mình đã được cứu sống. Gia đình mình biết ơn lắm lắm!". Cũng theo chị H.T.T, từ sự cố lần này, gia đình chị sẽ không bao giờ ăn cá ủ chua nữa. Còn cháu H.Q.B thì trò chuyện thoải mái và cho biết không còn cảm thấy mệt nữa…
Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, trước đó (9-3), Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp nhận 5 bệnh nhân đến từ xã Phước Năng nhập viện trong tình trạng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua. Qua thăm khám, đánh giá triệu chứng lâm sàng, các bác sĩ nghi ngờ các bệnh nhân bị ngộ độc do độc tố botulinum – một loại độc tố thần kinh cực mạnh do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra. Trong số các bệnh nhân, 3 trường hợp gồm H.N.T. (15 tuổi), H.Q.B. (11 tuổi) và H.Q.N. (7 tuổi) diễn tiến đặc biệt nặng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Sau khi được xử trí cấp cứu ban đầu, H.Q.B. và H.Q.N. được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Riêng bệnh nhi H.N.T. do đang được lọc máu và điều trị tích cực nên chưa thể chuyển viện ngay.
Tuy nhiên, nguồn thuốc kháng độc tố Botulinum tại TP Đà Nẵng không có. Trước tình huống khẩn cấp đó, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế và WHO tại Việt Nam hỗ trợ thuốc giải độc botulinum và WHO đã đồng ý cung cấp 5 lọ thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) từ kho dự trữ toàn cầu đặt tại Geneva (Thụy Sĩ). Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa WHO, Bộ Y tế Việt Nam cùng các đơn vị hậu cần và đối tác tại sân bay, lô thuốc giải độc được vận chuyển thần tốc về Việt Nam, đến tối 11-3 thì Sở Y tế Đà Nẵng tiếp nhận được. Ngay sau khi tiếp nhận, số thuốc này lập tức được chuyển đến các cơ sở y tế để triển khai điều trị cho các bệnh nhân...
P.Thủy










